Xuất hiện 41 điểm sạt lở nguy hiểm tại TP. HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - Có tổng cộng 41 điểm sạt lở ở mức độ cực kỳ nguy hiểm bao gồm cả cũ và mới đang đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân tại TP.HCM.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện nhiều điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Đơn vị này đã tham mưu UBND Thành phố yêu cầu các địa phương di dời khẩn cấp nhiều hộ dân.

Có tổng cộng 41 điểm sạt lở ở mức độ cực kỳ nguy hiểm bao gồm cả cũ và mới đang đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân tại TP.HCM. Các điểm sạt lở này tập trung ở một số quận huyện có sông lớn đi qua. Trong đó huyện Nhà Bè có tới 16 điểm sạt lở nguy hiểm, quận 2, Thủ Đức và huyện Cần giờ, mỗi nơi có 5 điểm. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân. Cũng theo Sở Giao thông vận tải thành phố, hiện toàn thành phố có 33 bờ kè đang được xây dựng tại 35 điểm sạt lở, số còn lại dự kiến sẽ xin chủ trương xây dựng vào năm 2018.

Hơn 580km bờ sông, bờ biển ở ĐBSCL bị sạt lở nặng nề Hơn 580km bờ sông, bờ biển ở ĐBSCL bị sạt lở nặng nề

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 581km bờ sông, bờ biển bị sạt lở nặng nề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước