Ý kiến trái chiều về chủ trương đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/08/2016 19:44 GMT+7

VTV.vn - Chủ trương đỗ xe ngày chẵn, lẻ vừa được UBND TP Hà Nội đưa ra, đang thu hút nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn của người dân và chuyên gia.

Ngày chẵn đỗ xe bên chẵn, ngày lẻ đỗ xe bên lẻ, ý tưởng mới này được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra trong buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngay lập tức, người dân và chuyên gia đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn về chủ trương này.

Theo anh Nguyễn Xuân Khánh, Hoàn Kiếm, người thường xuyên phải đi gửi xe, chủ trương đỗ xe ngày chẵn, lẻ có vẻ không phù hợp với con phố Trần Quốc Toản. Nhất là khi một bên phố đã được quy hoạch để đỗ xe. Trong khi bên còn lại, chủ yếu là cơ quan, doanh nghiệp.

Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy, chủ trương mới này hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, theo ông Thủy, đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Dự kiến, phương án đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ sẽ bắt đầu triển khai thí điểm trên 2 tuyến phố: Nguyễn Gia Thiều và Trần Quốc Toản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước