Apple chi gần 1 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu khủng ở Đan Mạch

Thùy An-Thứ tư, ngày 12/07/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Táo khuyết vừa công bố sẽ chi gần 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu ở Đan Mạch, gần biên giới với Đức.

Trong một tuyên bố trên hãng thông tấn Reuter, Apple cho biết, trung tâm dữ liệu mới (data center) ở Aabenraa sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý II năm 2019. Trung tâm này sẽ lưu trữ các dữ liệu từ dịch vụ iCloud, iTunes, Apple Musis và một số dịch vụ khác.

"Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hoạt động của trung tâm dữ liệu tại Đan Mạch, đồng thời đầu tư cho các nguồn năng lượng sạch tại đây", Giám đốc của Apple khu vực Bắc Âu Erik Stannow cho biết.

"Các cơ sở tại Aabenraa, giống như tất cả các trung tâm dữ liệu của chúng tôi, sẽ chạy trên 100% năng lượng tái tạo từ ngày đầu tiên. Có được điều này là nhờ chúng tôi đã bổ sung nguồn năng lượng này khi bắt đầu dự án", ông Erik Stannow nói thêm.

Apple chi gần 1 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu khủng ở Đan Mạch - Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu của Apple tại Aabenraa, Đan Mạch sẽ hoạt động bằng 100% năng lượng tái tạo (Ảnh minh họa - Ảnh: Macrumors)

Trung tâm dữ liệu mới ở Aabenraa là data center thứ hai của Táo khuyết ở Đan Mạch. Trung tâm đầu tiên ở Viborg sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm nay 2017. Apple cho biết, sẽ sử dụng nhiệt thải từ nhà máy cho mục đích sinh hoạt của cư dân địa phương.

Trước đó, theo dự kiến, trung tâm dữ liệu thứ hai của Apple ở châu Âu sẽ được xây ở Athenry, Ireland nhưng không thành hiện thực do các vấn đề pháp lý. Trong báo cáo môi trường, Apple cho biết đã hợp tác với Cơ quan Năng lượng bền vững Ireland về các giải pháp cho năng lượng sạch. Tuy nhiên, kết quả lại không như dự kiến ban đầu. Apple tiếp tục chọn Đan Mạch để xây data center thứ hai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước