CEO Apple không muốn cháu trai của mình tham gia mạng xã hội

Thùy An-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:28 GMT+7

VTV.vn - CEO Apple Tim Cook là nhân vật tiếp theo lên tiếng cảnh báo những tác động tiêu cực tiềm tàng từ các công nghệ hiện đại.

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Harlow, Essex, Vương quốc Anh, Tim Cook cho biết ông không muốn cháu trai của mình tham gia mạng xã hội cũng như việc hạn chế sử dụng công nghệ trong các trường học.

"Tôi không có con, song tôi có một cháu trai. Tôi đặt cho cháu mình một số ranh giới, trong đó có một số điều mà tôi không cho phép. Tại đây tôi không muốn cháu mình tham gia mạng xã hội", Tim Cook cho biết.

CEO Apple không muốn cháu trai của mình tham gia mạng xã hội - Ảnh 1.

Tim Cook khẳng định chiếc máy tính bảng iPad, thiết bị do chính Apple tạo ra, đôi khi không phù hợp trong lớp học (Ảnh minh họa - Ảnh: Digital Trends)

Vị CEO này cũng không tin vào sự thành công nhờ lạm dụng công nghệ: "Tôi không nghĩ là chúng ta có được thành công như ngày nay nhờ việc bạn đang sử dụng công nghệ mọi lúc mọi nơi. Tôi hoàn toàn không bao giờ tán thành việc đó".

Thậm chí Tim Cook còn khẳng định chiếc máy tính bảng iPad, thiết bị do chính Apple tạo ra, đôi khi không phù hợp trong lớp học.

"Trong nhiều trường hợp, lớp học chỉ cần sự thảo luận giữa thầy và trò. Bạn nghĩ rằng có cần thiết phải sử dụng công nghệ trong một tiết dạy văn học? Theo quan điểm của tôi là không", Tim Cook nhấn mạnh.

Ngành công nghệ đang lo lắng về chính những gì họ đã tạo ra

Không chỉ Tim Cook, trong thời gian gần đây, những nhân vật chóp bu của giới công nghệ đang thể hiện sự quan tâm, thậm chí là lo lắng về tác động của công nghệ với xã hội và trí tuệ của con người.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra sự liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và công nghệ. Theo đó, các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc trẻ em sử dụng smartphone quá 3 giờ/ngày sẽ có nguy cơ tự tử cao hơn các đứa trẻ khác. Ngoài ra, việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội làm tăng nguy cơ trầm cảm trong các trẻ học lớp 8 lên 27%.

CEO Apple không muốn cháu trai của mình tham gia mạng xã hội - Ảnh 2.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội làm tăng nguy cơ trầm cảm trong các trẻ học lớp 8 lên 27% (Ảnh minh họa)

Sean Parker, Chủ tịch đầu tiên của Facebook cho rằng mạng xã hội đang khai thác "tính dễ tổn thương" của loài người. Đồng thời ông này cũng cho biết chỉ có Chúa mới biết mạng xã hội đang làm gì với bộ não của con cái chúng ta.

Cùng quan điểm trên, Chamath Palihapitiya, một cựu giám đốc khác tại Facebook chia sẻ rằng mạng xã hội đã phá vỡ cách hoạt động của xã hội loài người. Chamath Palihapitiya còn cho biết ông cảm tội lỗi vì những gì mình đã làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước