Công nghệ tách khí CO2 khỏi không khí

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 11:34 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh mới đây đã thử nghiệm một phương pháp mới giúp tách khí CO2 khỏi không khí nhờ tận dụng kim loại và nước biển.

Cụ thể, một lớp than chì bọc nhôm sẽ được nhúng vào nước biển và truyền điện. Phản ứng hóa học giữa nhôm, khí CO2 và nước biển sẽ tạo ra một loại khoáng chất rắn. Loại khoáng chất này không gây ô nhiễm môi trường và có thể chôn lấp dưới lòng đất.

Phương pháp này không chỉ là lời giải cho hàng triệu tấn rác thải nhôm không thể tái chế, giảm lượng khí nhà kính, giúp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Nồng độ khí CO2 toàn cầu cao kỷ lục Nồng độ khí CO2 toàn cầu cao kỷ lục

VTV.vn - Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, mức tăng nồng độ khí CO2 đo được trong năm 2016 cao gấp rưỡi mức trung bình 10 năm qua và là mức cao chưa từng thấy trong 800.000 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước