EU tụt lại phía sau châu Á và Bắc Mỹ trong phát triển công nghệ 5G

TTXVN-Thứ tư, ngày 28/02/2018 17:34 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đang tụt lại phía sau so với các nước châu Á và Bắc Mỹ trong cuộc đua triển khai thế hệ mạng 5G.

Tại Triển lãm Mobile World Congress 2018 (WMC) đang diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha), lãnh đạo các tập đoàn viễn thông đa quốc gia hàng đầu thế giới cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tụt lại phía sau so với các nước châu Á và Bắc Mỹ trong cuộc đua triển khai thế hệ mạng di động thứ 5 - công nghệ 5G.

Phát biểu tại WMC, CEO của Vodafone, ông Vittorio Colao nhận định việc triển khai công nghệ 5G sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm. Tuy nhiên, ông cho rằng nhà hoạch định chính sách đang trì hoãn triển khai công nghệ 5G ở châu Âu. Theo ông Colao, ngành viễn thông phải chứng minh những ý nghĩa tích cực của công nghệ 5G để thuyết phục các chính phủ của Liên minh châu Âu (EU) về những lợi ích khi khi phát triển công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống của nhân loại này. Ông cũng cho rằng có thể tạo ra nhiều việc làm hơn với công nghệ và dịch vụ 5G.

CEO của Nokia, Rajeev Suri cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng Trung Quốc và Mỹ đang là những nước đầy tiềm năng ở thị trường mới này. Ông Suri nhấn mạnh sự phát triển công nghệ 5G của Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến EU tụt lại phía sau và công nghệ 5G sẽ được ra mắt ở châu Âu vào một thời điểm nào đó trong năm 2019.

So với EU, các nước châu Á như Trung Quốc hiện đang đi trước bằng cách xây dựng mạng lưới hạ tầng sơ bộ 5G trước khi công nghệ trở nên sẵn sàng.

Theo CEO của Nokia, ông đã dự báo được sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 5G ở Hàn Quốc và Nhật Bản nhanh hơn so với các dự báo của giới chuyên gia cách đây một năm khi các nhà khai thác viễn thông lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hệ thống hạ tầng. Tại Hàn Quốc vừa qua, các hãng điện tử hàng đầu thế giới là Samsung và Intel đã đưa vào thử nghiệm công nghệ 5G tại Olympic PyeongChang 2018. Các thử nghiệm đã cho phép các chương trình phát sóng HD từ các máy quay trực tiếp trong các cuộc thi trượt tuyết với tốc độ lên đến 150 km/h.

Mặc dù trong năm 2013, EU đã cam kết dành 700 triệu Euro cho nghiên cứu công nghệ 5G để "đảm bảo vai trò đi đầu của châu Âu" trong các lĩnh vực viễn thông. Tuy nhiên, các quy định cứng nhắc của EU về cạnh tranh đã khiến các nhà cung cấp dịch vụ mạng chùn bước, chưa dám mở rộng mạng 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước