Giám đốc công nghệ Facebook trả lời điều trần tại Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (PV THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 06:18 GMT+7

Giám đốc phụ trách công nghệ Facebook, Mike Shroepfer. Ảnh: Business Insider

VTV.vn - Với nhiều câu hỏi đặt ra, giám đốc phụ trách công nghệ Facebook Mike Shroepfer chỉ có một cách trả lời là “Tôi không biết” tại buổi điều trần trước Quốc hội Anh.

Sau bê bối rò rỉ thông tin khách hàng trong vụ việc liên quan đến công ty tư vấn chính trị của Anh Cambridge Analytica, Facebook vẫn tiếp tục phải đối diện với các chất vấn từ những nhà làm luật.

Ngày 26/4, Giám đốc phụ trách công nghệ hãng này, Mike Schroepfer đã thay mặt Facebook có buổi điều trần tại Ủy ban văn hóa, thông tin và thể thao thuộc Quốc hội Anh.

Ủy ban này đã yêu cầu chính Mark Zuckerberg trực tiếp tới Anh trả lời nhưng người sáng lập Facebook cho biết, với yêu cầu từ các chính trị gia bên ngoài nước Mỹ như vậy, Facebook sẽ cử những người đại diện khác thay thế.

Các chính trị gia đặt câu hỏi với ông Schroepfer về việc tại sao Facebook lại từng đe dọa kiện một tờ báo của Anh khi báo này cho đăng bài về bê bối thông tin của Cambridge Analytica hay việc tại sao Facebook không ngay lập tức thông báo cho khách hàng của mình khi biết việc thông tin cá nhân của họ đang bị sử dụng trái phép.

Đại diện Facebook thừa nhận, việc không thông tin kịp thời cho khách hàng là một sai lầm của công ty, đồng thời cảm thấy tiếc khi các nhà báo Anh cho rằng Facebook đang ngăn cản họ đưa thông tin về vụ bê bối của Cambridge Analytica.

Không thể nói là các nhà làm luật Anh đã có một buổi chất vấn hài lòng. Với nhiều câu hỏi đặt ra, Giám đốc phụ trách công nghệ Facebook Mike Shroepfer chỉ có một cách trả lời là "Tôi không biết". Theo ông, chỉ đến gần đây, Facebook mới nắm bắt được việc thông tin khách hàng bị công ty tư vấn chính trị của Anh thu thập và sử dụng ra sao, còn trước đó thì không.

Sự thất vọng thể hiện rõ khi các nhà làm luật Anh đã phải đặt ngược lại câu hỏi với đại diện Facebook rằng tại sao một giám đốc công nghệ lại liên tục trả lời không biết về những vấn đề đặc thù công nghệ này.

Điều đáng kể nhất các nhà làm luật Anh có được là một lời hứa từ Giám đốc công nghệ Facebook rằng, trong tương lai, các quảng cáo liên quan đến chính trị trên mạng xã hội này sẽ minh bạch hơn.

Facebook cam kết sẽ hoàn thiện chức năng kiểm soát quảng cáo chính trị trước tháng 5/2019, thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử địa phương ở Anh.

CEO Facebook Mark Zuckerberg khẳng định không từ chức CEO Facebook Mark Zuckerberg khẳng định không từ chức Khủng hoảng của Facebook với gần 90 triệu người dùng bị rò rỉ dữ liệu Khủng hoảng của Facebook với gần 90 triệu người dùng bị rò rỉ dữ liệu Phiên điều trần của ông chủ Facebook chưa xoáy vào trọng tâm Phiên điều trần của ông chủ Facebook chưa xoáy vào trọng tâm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước