Google sẽ không làm mới hợp đồng quân sự với chính phủ Mỹ vì sự phản đối từ nhân viên

Nguyễn Phúc Nhật Anh-Thứ ba, ngày 12/06/2018 17:52 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ Google tuyên bố dừng hợp đồng hỗ trợ Quân Đội Mỹ phân tích các hình chụp trên không từ các máy bay do thám.

Google cho biết sẽ chỉ thực hiện nốt trách nhiệm trong thời gian còn lại của hợp đồng dự án Maven. Trước đó, khoảng 6400 nhân viên đã kí phiếu kêu gọi công ty hủy hợp đồng này và ít nhất 13 nhân viên đã nghỉ việc trong vài tuần gần đây để phản đối công ty.

Trước đó, Google đã kí kết hợp đồng với quân đội Mỹ về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây để phân tích những hình ảnh chụp từ máy bay do thám. Với sự giúp đỡ của Google, quân đội Mỹ có thể xác định chính xác đối tượng và mục tiêu chiến lược. 

Google sẽ không làm mới hợp đồng quân sự với chính phủ Mỹ vì sự phản đối từ nhân viên - Ảnh 1.

Hình ảnh máy bay do thám không người lái của quân đội Mỹ

Giám đốc công ty đã giải thích rằng công nghệ điện toán đám mây và phân tích dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích cứu người.

Google sẽ không làm mới hợp đồng quân sự với chính phủ Mỹ vì sự phản đối từ nhân viên - Ảnh 2.

Những hình ảnh chụp từ máy bay do thám sẽ được phân tích tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Vài trăm nhân viên đã lên kế hoạch biểu tình tại San Francisco tháng 7 này để phản đối hợp đồng quân sự của Google. Lãnh đạo công ty cho biết hợp đồng nhỏ này chỉ là bước đệm để có thể đi sâu hơn vào các hợp đồng phục vụ chính phủ.

Công ty tuyên bố sẽ sớm ban hành những quy định đạo đức cho các hợp đồng quân sự giống như thế này.  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước