Hệ thống sưởi ấm thân thiện với môi trường tại Palestine

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - Một nông dân người Palestine đã tạo ra hệ thống sưởi ấm phục vụ sản xuất nông nghiệp bằng cách sử dụng bã của quả ô liu.

Trang trại của ông Hakam Kitaneh ở Pelestine được sưởi ấm bằng hệ thống sử dụng nguyên liệu là bã của quả ô liu sau khi được ép dầu. Sau một quá trình cải tiến, hiện nay hệ thống này có thể sưởi ấm cho một diện tích trang trại lên đến 1.000m2.

"Hệ thống sưởi ấm này rất thân thiện với môi trường. Nó giúp tiêu thụ bã phế thải từ quả ô liu sau khi được ép dầu. Trước đây, bã này thường bị vứt đi, gây ô nhiễm nhưng giờ đây chúng đã thành một sản phẩm có thể mua bán được" - ông Hakam Kitaneh - một nông dân Palestine nói.

Bên cạnh đó, hệ thống sưởi ấm trên còn giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn so với các máy sưởi sử dụng dầu diesel. Theo tính toán, để sử dụng máy sưởi dầu diesel, trong một đêm chi phí có thể lên tới gần 150 USD (tương đương gần 3,5 triệu đồng), trong khi với hệ thống này chỉ tốn 1,5 USD (tương đương 35.000 đồng). Do những ưu điểm vượt trội này, hiện nay một số trang trại khác cũng bắt đầu sử dụng hệ thống sưởi của ông Kitaneh.

Anh Saleh Hamdan - nông dân Palestine nói: "Hệ thống sưởi này rất kinh tế, nó tiết kiệm hơn rất nhiều so với máy sưởi sử dụng dầu diesel".

Do đặc điểm khí hậu ở Palestine, việc sử dụng máy sưởi ấm trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết. Hệ thống sưởi ấm do ông Hakam Kitaneh tạo ra vô cùng hữu ích với những người nông dân nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước