Học sinh lớp 12 chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/05/2017 21:58 GMT+7

VTV.vn - Rifath Sharook, một học sinh lớp 12 tại Ấn Độ, đã chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới.

Một vệ tinh được cho là nhẹ nhất thế giới hiện nay sẽ được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng vào không gian trong tháng 6 tới. Điều đặc biệt, vệ tinh này lại do Rifath Sharook, một học sinh lớp 12 tại Ấn Độ chế tạo.

Vệ tinh có tên "Kalam Sat", được đặt theo tên của cựu Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam, một nhà khoa học hàng đầu của nuớc này.

Nó chỉ nặng 64g, được làm từ sợi cacbon 3D. Thiết bị này cũng đã giúp Sharook giành chiến thắng trong 1 cuộc thi do NASA phối hợp tổ chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước