In 3D đang tiến bước vào sản xuất công nghiệp

Lê Tuyển (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 07:21 GMT+7

VTV.vn - Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thế giới (CES 2018), máy in 3D đã tiến thêm một bước khi dần thay thế quy trình công kềnh của dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Tại CES 2018, xuất hiện các cỗ máy có thể in ra các sản phẩm phức tạp nhất. Hãng Formlabs chọn sản phẩm vành đỡ tai nghe tham gia triển lãm. Sản phẩm này giúp chiếc tai nghe vừa lỗ tai của từng người để nghe nhạc tập trung hơn và tránh rơi khi tập thể thao.

Bà Sarah Wheble - Giám đốc PR của Formlabs - cho biết: "Máy in mô phỏng có tên Form2, giá bán lẻ là 3.500 USD. Cái chúng tôi chọn để mô phỏng cho sự tinh vi của máy chính là vành tai nghe. Chúng tôi dùng máy quét quang học để chụp hình lỗ tai của khách, sau đó dùng phần mềm mô phỏng để cắt gọt cho vừa nhất với thương hiệu tai nghe khách đang dùng, sau đó chỉ việc gửi hình ưng ý tới máy in là xong".

Nếu Formlabs chọn quét vành tai nghe thì Shapify có thể quét cả cơ thể người. Đây là một ứng dụng giúp thay đổi phương thức chụp ảnh thông thường, tạo tượng 3D cho cá nhân hay cả gia đình.

"Đây quả là một cỗ máy thú vị. Bạn chỉ việc đứng vào đó, máy quét rất nhanh, sau đó bạn đã nhận được bức tượng của riêng mình" - chị Camille, một du khách Pháp, nói.

Sản phẩm mang tính bước tiến của hãng Aleph Objects là làm ra khuôn đúc cho các bộ phận máy công nghiệp. Đây cũng chính là những gì hãng muốn giới thiệu. Họ bắt đầu bằng việc sử dụng các bộ phận máy in 3D được in ra từ chính cỗ máy này.

Ông Eric Bearslee - Phụ trách Kỹ thuật của Aleph Objects - nói: "Đây là dây chuyền mô phỏng nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Colorado. Ở đó chúng tôi có 150 máy in, chạy 24h/7 để sản xuất ra các bộ phận của chính máy in 3D. Công suất in có thể lên tới 60kg nhựa/ngày".

Các chuyên gia tại CES dự báo, trong 5 năm tới, in 3D có thể thay thế bất cứ dây chuyền sản xuất công nghiệp truyền thống nào. Thị trường của công nghiệp in 3D được dự báo sẽ mở rộng lên 5,2 tỷ USD vào năm 2020.

Với khẩu hiệu "có thể làm ra mọi thứ", máy in 3D giờ không chỉ dừng lại ở việc làm ra các mặt hàng tiêu dùng thông thường mà còn có thể in ra những chi tiết rất phức tạp của dây chuyền sản xuất công nghiệp và đây được cho sẽ là xu hướng, tương lai của sản xuất công nghiệp thế giới.

Triển lãm CES định hình xu thế công nghệ năm 2018 Triển lãm CES định hình xu thế công nghệ năm 2018 CES 2018: Sân khấu của những chiếc xe tương lai CES 2018: Sân khấu của những chiếc xe tương lai Điểm danh một số phát minh thú vị tại CES 2018 Điểm danh một số phát minh thú vị tại CES 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước