Microsoft thành lập trung tâm dữ liệu dưới biển Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/11/2016 17:03 GMT+7

VTV.vn - Hãng phần mềm Microsoft đang tìm cách xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới lòng Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển California (Mỹ).

Động thái này nhằm cắt giảm chi phí, mang lại hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.

Cùng với khí Nitro được nén bên trong, nhiệt độ dưới đáy đại dương cũng giúp máy chủ luôn được làm mát. Ngoài ra, các trung tâm này còn có thể khai thác năng lượng thủy triều để phát điện, giảm được mức độ ảnh hưởng tới môi trường.

Trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên đã được đưa vào thử nghiệm từ tháng 8 đến tháng 11/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước