Nguyên lý hoạt động công nghệ in 3D

Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/10/2016 18:01 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ in 3D cho phép người dùng làm ra đồ vật bằng cách in chồng các lớp vật liệu lên nhau.

Nhanh gọn, không cần khuôn mẫu, không nguyên liệu thừa lãng phí, in 3D còn được gọi là sản xuất chồng lớp. Sản phẩm được tạo ra dưới sự kiểm soát về nồng độ ô xi và ánh sáng của máy tính.

Ông Peter Weijmarshausen, CEO công ty in 3D Shapeways, cho biết: "Ban đầu in 3D chỉ được ứng dụng trong các ngành kỹ thuật và công nghệ sinh học. Sau đó, chúng tôi nhận ra là tại sao không áp dụng với sản xuất hàng loạt, để ai cũng có thể được thưởng thức những sản phẩm ưu việt này?".

Những gì bạn cần chuẩn bị là 1 bản thiết kế dạng 3D và 1 máy in 3D. Nếu gặp vấn đề với bản thiết kế, hiện đã có rất nhiều website trên mạng với các mẫu sẵn cho bạn lựa chọn. Nguyên liệu cho máy in phổ biến nhất là nhựa, nhưng giờ cũng xuất hiện nhiều nguyên liệu đa dạng hơn như kim loại, gốm sứ hay sáp ong.

Hiện nay, in 3D không chỉ được dùng để sản xuất đồ chơi, chi tiết máy móc mà thậm chí còn cả các bộ phận cơ thể người. Giới hạn của in 3D, giờ có lẽ là sự sáng tạo của người dùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước