Nhà mạng có quyền từ chối nếu người dùng không cung cấp thông tin thực

Phạm Linh - Đình Hưng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung mới được đưa ra tại dự thảo Luật An ninh mạng hiện đang được lấy ý kiến xây dựng.

Theo dự thảo Luật An ninh mạng, không những từ chối cung cấp dịch vụ nếu người dùng cung cấp thông tin không đúng sự thật, các nhà mạng cũng phải đưa ra cảnh báo công khai với người dùng về khả năng gây mất an ninh mạng của sản phẩm, dịch vụ mạng và cách phòng ngừa.

Siết chặt quản lý an ninh mạng từ cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ là mục tiêu dự thảo Luật An ninh mạng hướng tới trong bối cảnh 9 tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận gần 10.000 vụ tấn công ninh mạng.

Luật An ninh mạng dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5/2018.

Chiều 9/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến chính thức về dự thảo Luật An ninh mạng tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tăng cường an ninh mạng Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tăng cường an ninh mạng

VTV.vn - Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống CAND, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước