Sáng chế máy đắp bờ ruộng công suất cao gấp 12 lần

VTV9-Thứ tư, ngày 23/08/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, một nông dân đã sáng chế thành công máy đắp bờ ruộng có năng suất cao gấp 12 lần so với làm thủ công với giá rẻ hơn tới 3 lần.

Theo ông Nguyễn Văn Đế, người sáng tạo ra máy đắp bờ ruộng, mỗi giờ máy này đắp trung bình được hàng nghìn mét bờ ruộng, cao gấp 12 lần nhân công đắp thủ công, giá đắp là 600 đồng/m, trong khi làm thủ công là 2.000 đồng/m.

Không chỉ năng suất cao, giá thành rẻ, máy đắp bờ ruộng còn có nhiều ưu điểm khác như: làm bờ thẳng, giữ nước tốt, có thể sau 2 - 3 mùa mới phải đắp bờ lại. Máy có cấu tạo khá đơn giản gồm một bánh răng để xới đất, một thanh sắt hình trụ để ép đất, được lắp vào máy xới hoặc máy cày.

Máy đắp bờ ruộng này đã giúp nhiều nông dân ở ĐBSCL có thể giảm được giá thành sản xuất lúa. Ngoài việc đắp bờ thuê cho nông dân trong khu vực, ông Đế còn chế tạo máy để bán cho người dân trên khắp các tỉnh thành vùng ĐBSCL và miền Trung với giá từ 20 - 25 triệu đồng/máy.

Nông dân không bằng cấp sáng chế máy nông nghiệp “15 trong 1” Nông dân không bằng cấp sáng chế máy nông nghiệp “15 trong 1” Anh nông dân sáng chế máy nông nghiệp đa năng Anh nông dân sáng chế máy nông nghiệp đa năng Gần 70 máy móc nông nghiệp phải nhập khẩu Gần 70 máy móc nông nghiệp phải nhập khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước