Gần 70% máy móc nông nghiệp phải nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Các sản phẩm máy móc nông nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... chiếm tới gần 70%.

Trong khi đó, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam chỉ chiếm từ 15 - 20%. Những năm vừa qua, do nhu cầu bức thiết của sản xuất, một phần được Nhà nước hỗ trợ, một phần nhờ sản xuất nông nghiệp bắt đầu phát triển theo hướng hàng hóa lớn nên cơ giới hóa nông nghiệp có bước tiến khá nhanh.

Tuy nhiên, sự phát triển này chưa bền vững, chưa đồng bộ. Nhiều chủng loại máy nông nghiệp đang có nhu cầu lớn như máy cấy, liên hợp nên buộc phải nhập khẩu.

Cần đưa ngành nông nghiệp tăng trưởng trở lại Cần đưa ngành nông nghiệp tăng trưởng trở lại Thiếu nguồn lực, doanh nghiệp khó đầu tư vào nông nghiệp Thiếu nguồn lực, doanh nghiệp khó đầu tư vào nông nghiệp Nút thắt về vốn làm chậm quá trình tái cơ cấu nông nghiệp Nút thắt về vốn làm chậm quá trình tái cơ cấu nông nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước