Singapore là quốc gia đứng đầu thế giới về an ninh mạng

Mi Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:30 GMT+7

Bản đồ độ "nóng" an ninh mạng từ màu xanh (an toàn nhất) đến đỏ (nguy cơ cao nhất). (Ảnh: ITU)

VTV.vn - LHQ đã công bố báo cáo về chỉ số an toàn mạng không gian toàn cầu (GCI). Theo đó, Singapore là quốc gia đứng đầu về khả năng bảo vệ hệ thống mạng trước các cuộc tấn công.

Sau Singapore, Mỹ là nước đứng thứ 2, Malaysia xếp ở vị trí thứ 3. Trong top 10 quốc gia đứng đầu thế giới về an ninh mạng, còn có các nước như: Oman, Estonia, Australia, Pháp, Canada.

LHQ đã yêu cầu Chính phủ các quốc gia tăng cường vá những lỗ hổng an ninh, đặc biệt đề ra một chiến lược bảo đảm an toàn trên không gian mạng. LHQ cảnh báo, lỗ hổng an ninh mạng đang tồn tại ở hàng loạt quốc gia trên thế giới. 50% quốc gia trên thế giới vẫn chưa thông qua được một chiến lược an ninh mạng quốc gia.


Liên Hợp Quốc cảnh báo lỗ hổng an ninh mạng ở hàng loạt quốc gia Liên Hợp Quốc cảnh báo lỗ hổng an ninh mạng ở hàng loạt quốc gia LHQ: 50 quốc gia trên thế giới chưa có chiến lược về an ninh mạng LHQ: 50 quốc gia trên thế giới chưa có chiến lược về an ninh mạng Phát hiện lỗ hổng an ninh mạng mới Phát hiện lỗ hổng an ninh mạng mới


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước