LHQ: 50% quốc gia trên thế giới chưa có chiến lược về an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/07/2017 14:43 GMT+7

Ảnh minh họa: Washington Post

VTV.vn - Sau những vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu, an ninh mạng đã được nhiều nước chú trọng nhưng 50% số quốc gia trên thế giới vẫn chưa có chiến lược cho vấn đề này.

Cũng trong báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU thuộc Liên Hợp Quốc này, nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ chỉ xếp thứ 2 về nền tảng an ninh mạng, trong khi vị trí dẫn đầu thuộc về đảo quốc Singapore.

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh mạng, một công ty phần mềm của Ukraine vừa lên tiếng cảnh báo người dùng toàn cầu tắt các máy tính sử dụng phần mềm kế toán ME Doc do công ty này phát hành, bởi phần mềm đã bị tin tặc sử dụng để cài đặt mã độc ngầm, gây ra vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Ukraine chặn thành công vụ tấn công mạng mới Ukraine chặn thành công vụ tấn công mạng mới NATO tăng cường an ninh đối phó tấn công mạng NATO tăng cường an ninh đối phó tấn công mạng Mã độc tấn công mạng toàn cầu mới lộ diện tinh vi hơn WannaCry Mã độc tấn công mạng toàn cầu mới lộ diện tinh vi hơn WannaCry

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước