Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 17:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chỉ thị cũng nêu rõ chú trọng phát triển một số lĩnh vực trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin. Các doanh nghiệp viễn thông chú trọng hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G; có chính sách tiếp cận, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng các cơ chế, chính sách về thuế, tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác.

Theo dự báo, đến năm 2025, sẽ có 500 tỷ đồ vật, máy móc được kết nối Internet. Riêng thị trường Internet kết nối vạn vật sẽ đạt quy mô 1.300 tỷ USD trên toàn cầu trong vòng 3 năm tới. Lợi thế của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là nguồn nhân lực trẻ cùng đột phá về công nghệ thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước