Người phụ nữ khiếm thính với khả năng đặc biệt nghe bằng cách đọc môi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/08/2017 18:51 GMT+7

VTV.vn - Chị Phương Hạnh chứng minh cho tất cả mọi người hiểu rằng, người khiếm thính hoàn toàn có thể nói và giao tiếp được với những người bình thường.

Nhiều người trong chúng ta vẫn có thói quen sử dụng cụm từ "khiếm thính bẩm sinh" hay "câm điếc bẩm sinh". Tuy nhiên thực tế, hội chứng câm không đi liền với điếc mà do người điếc không thể nghe được, từ đó không phát triển được ngôn ngữ.

Có một người phụ nữ khiếm thính đã cố gắng để chứng minh cho tất cả mọi người hiểu rằng, người khiếm thính hoàn toàn có thể nói và giao tiếp được với những người bình thường, chỉ cần can thiệp sớm và đúng phương pháp. Khả năng đặc biệt của chị cũng mang đến niềm hy vọng cho rất nhiều người không may mất thính lực.

Nữ sinh viên tình nguyện dùng ngôn ngữ đặc biệt hỗ trợ thí sinh khiếm thính Nữ sinh viên tình nguyện dùng ngôn ngữ đặc biệt hỗ trợ thí sinh khiếm thính

VTV.vn - Gặp hai thí sinh không có khả năng nói, nữ sinh Thùy Trang đã giúp đỡ hai bạn đến tận phòng thi và không quên động viên tinh thần hai thí sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước