Nước xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng về đến Việt Nam đầu tháng 4

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 19:25 GMT+7

Đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc. (Ảnh: News.163.com)

VTV.vn - Dự kiến đến ngày 4/4 tới đây, nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc xả xuống sông Mekong sẽ về đến biên giới Việt Nam.

Nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc xả xuống sông Mekong đã về đến Lào và cách biên giới Việt Nam khoảng 800 km, đây là thông tin được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát thông báo tại phiên họp Chính phủ sáng 26/3.

Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, cùng với lượng nước được Lào xả từ các đập thủy điện, dự kiến đến ngày 4/4 tới đây lượng nước này sẽ về đến biên giới Việt Nam. Với lượng nước này, mặn sẽ bị đẩy ra phía biển khoảng 20 km, trong đó các tỉnh dọc sông Tiền và sông Hậu sẽ được hưởng lợi trực tiếp, còn các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng mức độ nhiễm mặn sẽ vẫn còn cao.Ước tính, đến nay, hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã làm 1 triệu người thiếu nước sinh hoạt và làm mất khoảng 700.000 tấn lúa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước