40 vệ tinh của SpaceX bị "tiêu diệt", rơi xuống Trái đất bởi bão địa từ

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ hai, ngày 14/02/2022 14:07 GMT+7

Hình ảnh một tên lửa SpaceX Falcon 9 phóng các vệ tinh Internet Starlink vào không gian từ Pad 39A của Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida vào ngày 6/10/2020 (Ảnh: SpaceX)

VTV.vn - Các vệ tinh dự kiến sẽ cháy hoàn toàn ở bầu khí quyển trong quá trình rơi xuống.

Ngày 3 tháng 2 vừa qua, công ty của Elon Musk đã cho phóng tên lửa Falcon 9 mang theo 49 vệ tinh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, một cơn bão địa từ đã tấn công mạnh vào các vệ tinh, khiến chúng lao mạnh trở lại Trái đất và bốc cháy trong bầu khí quyển.

SpaceX cho biết trong một tuyên bố: “Thật không may, các vệ tinh được phóng lên vào thứ Năm đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi một cơn bão địa từ vào thứ Sáu. Phân tích sơ bộ cho thấy lực cản gia tăng ở độ cao thấp đã ngăn các vệ tinh thoát khỏi chế độ an toàn và đi vào hoạt động, tới một độ cao cao hơn. Có tới 40 vệ tinh đã và sẽ quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất”.

Bão địa từ xảy ra khi một luồng gió mặt trời – luồng gió mang các hạt điện từ mặt trời đập vào từ trường của Trái đất, tạo ra các hạt và dòng điện trong tầng khí quyển trên của hành tinh chúng ta. Tầng khí quyển này nóng lên, tạo lực cản lớn hơn cho các vệ tinh ở quỹ đạo tầm thấp, có thể khiến chúng quay ngược lại và rơi xuống.

Sau khi phóng, 49 vệ tinh của SpaceX bắt đầu quay xung quanh và cách trái đất gần 210km. Quỹ đạo tầm thấp này được thiết kế để các vệ tinh dễ dàng bị loại bỏ nếu phóng thất bại nhưng cũng đồng thời khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi bão địa từ.

SpaceX cho biết hệ thống GPS của các vệ tinh cho thấy cơn bão đã gây ra lực cản trong khí quyển “cao hơn tới 50% so với các lần phóng trước”. Các vệ tinh đã có động thái để giảm tác động của cơn bão bằng cách đổi tư thế bay, giảm diện tích bề mặt nhưng không thành. 40 trong số đó đã được thiết lập để quay trở lại Trái đất. SpaceX đảm bảo với công chúng rằng vệ tinh của công ty được thiết kế để bị đốt cháy, biến mất khi quay trở lại nên sẽ không có mảnh vỡ quỹ đạo nào và không có bộ phận vệ tinh nào rơi xuống Trái Đất.

Kể từ khi các vệ tinh Starlink đầu tiên được phóng vào năm 2019, SpaceX đã đưa 2.000 vệ tinh cùng loại lên quỹ đạo Trái đất và đang có kế hoạch đặt 42.000 vệ tinh vào một siêu sao quay quanh hành tinh chúng ta.

Chương trình Starlink sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ Internet tốc độ cao từ mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của chương trình này đã vấp phải sự chỉ trích liên tục từ các nhà thiên văn học bởi vệ tinh của nó thường để lại các vệt sáng trên bầu trời đêm, ảnh hưởng tiêu cực đến việc quan sát thiên văn.

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy có tới 9.300 tấn vật thể không gian hiện đang quay quanh Trái đất, bao gồm các vệ tinh không hoạt động và các phần tên lửa đã qua sử dụng, làm tăng độ sáng tổng thể của bầu trời đêm lên tới hơn 10%, khiến phần lớn Trái đất rơi vào tình trạng ô nhiễm ánh sáng. Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu Josef Aschbacher cho biết Musk đang “đưa ra các quy tắc” trong không gian và đồng thời ông cũng kêu gọi Liên minh Châu Âu cùng các quốc gia khác phối hợp để đảm bảo rằng vệ tinh của SpaceX không ngăn các vệ tinh khác được phóng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước