Bánh đa Đô Lương - Đặc sản dân dã xứ Nghệ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2019 10:27 GMT+7

VTV.vn - Với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên là gạo, vừng đen, tỏi, ớt người dân huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đã tạo nên loại bánh đa có hương vị đặc trưng xứ Nghệ.

Bánh đa Đô Lương là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Nghệ An, có truyền thống tới 300 năm. Không giống như bánh đa các vùng miền khác, bánh đa Đô Lương có vị bùi bùi của vừng đen và vị cay nồng của tiêu, tỏi. 

Người làm bánh đa ở Đô Lương, Nghệ An thậm chí còn không nhớ được nghề có từ khi nào, chỉ biết rằng khi sinh ra đã thấy ông bà, cha mẹ làm ra những chiếc bánh đa vừng thơm ngon gánh đến chợ bán. Bánh đa Đô Lương có lúc giản dị là một món quà quê, được các bà, các mẹ dúi vào tay ăn khi đói lòng. Còn trong những ngày lễ, Tết... bánh đa cũng là một món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ. 

Nhiều người nói rằng, hương vị thơm ngon khó cưỡng của chiếc bánh đa ở vùng quê này có thể tỏa đi muôn phương, thậm chí những chiếc bánh đa đã được đưa sang nhiều quốc gia như Đức Singapore, Hàn Quốc, Nga. 

Nghệ An: Độc đáo cây cam hơn 1.000 trái Nghệ An: Độc đáo cây cam hơn 1.000 trái

VTV.vn - Cây cam này thuộc giống cam Xã Đoài nổi tiếng được gia đình anh Tấn trồng hơn 7 năm qua. Năm nay, cây cam cho ra hơn 1.000 trái, tương đương với khoảng 300 kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước