Bánh tét lá cẩm níu chân du khách khi đến Cần Thơ

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 07/09/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Nếu có dịp đến Cần Thơ, thực khách không nên bỏ qua món bánh Tét lá cẩm thơm ngon khó cưỡng.

Bánh tét là món bánh truyền thống trong dịp tết Nguyên Đán của người Việt từ xưa đến nay. Món bánh tét lá cẩm Cần Thơ không chỉ là đặc sản của tỉnh Cần Thơ mà còn là đặc sản của nhiều vùng Nam Bộ. 

 Bánh tét lá cẩm thơm ngon, độc đáo bởi cách nấu lấy nước lá cẩm ngâm nếp dẻo với nước cốt dừa và dùng thịt, trứng vịt muối làm nhân. Bánh tét lá cẩm được được nhiều du khách thập phương biết tiếng và thường mua về làm quà.

VTV.vn - Nếu có dịp tới Philippines, thực khách không nên bỏ qua món ăn đường phố vô cùng nổi tiếng thơm ngon có tên gọi là sisig.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

bánh tét

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước