Chất hóa học độc hại ẩn chứa trong gia đình

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 21:06 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta cũng có những sản phẩm hóa chất rất có thể gây nguy hiểm cho các em nhỏ, đặc biệt là các bé dưới 5 tuổi.

Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc cho biết, hầu hết các tai nạn của trẻ em liên quan đến hóa chất trong gia đình xảy ra khi trẻ em để các hóa chất vô tình tiếp xúc với mắt hoặc da. Tai nạn liên quan đến sản phẩm làm sạch, tẩy rửa chiếm 34%.

Trẻ em ở Hàn Quốc đặc biệt dễ bị tai nạn vì các quy định bao bì sản phẩm hóa chất gia đình.

Ông Shin Kook-beom, đại diện cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc, nói: "Ngoài chất lỏng, các mặt hàng nguy hiểm cũng có ở dạng bột và nhũ tương. Họ cũng cần có thông tin trên bao bì để bảo vệ trẻ em".

Liên minh châu Âu, Canada, Australia và các nước khác quy định bao bì chống trẻ em cho tất cả hàng tiêu dùng, trong khi ở Hàn Quốc chỉ áp dụng cho các mặt hàng như chất tẩy rửa, chất kết dính và chất phủ và chỉ khi chúng là chất lỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước