Chó, mèo là những động vật bị bỏ rơi nhiều nhất

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mặc dù chó, mèo là những người bạn thân thiết nhất của con người nhưng chúng cũng là 2 loại vật nuôi bị bỏ rơi nhiều nhất...

Sau đây là một số thông tin thống kê liên quan đến động vật bị bỏ rơi khiến nhiều người phải suy ngẫm:

- Theo số liệu của Tổ chức WHO, trong năm 2012, toàn thế giới có khoảng 600 triệu con chó hoang. Riêng tại Mỹ, con số này 70 triệu và chỉ có khoảng 10% số động vật này được đưa vào trung tâm chăm sóc động vật mỗi năm. Như vậy, đa phần vật nuôi sẽ sinh sống vất vưởng trên đường phố và các ngôi nhà bỏ hoang hoặc sẽ bị giết hại.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Cũng theo WHO, 55.000 người chết vì bệnh dại và 95% nạn nhân sống ở châu Á và châu Phi. Không chỉ là vấn đề nhân đạo, động vật hoang còn ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của loài người do bệnh dại và các bệnh nguy hiểm lây từ chó, mèo hoang.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- 2 tỷ USD là khoản tiền mỗi năm người dân Mỹ chi trả cho các hoạt động giải cứu, chăm sóc các loại vật nuôi bị bỏ rơi và tiêu hủy xác khi chúng chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước