Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 19:03 GMT+7

VTV.vn - Ly hôn tức thì là vấn đề đã gây ra tranh cãi rất lớn ở Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội đã nỗ lực nhiều năm để có thể xóa bỏ hủ tục này.

Nếu nói tục ly hôn chỉ với 3 từ "talaq" của người Hồi giáo Ấn Độ là thủ tục ly dị nhanh nhất thế giới quả cũng không sai. Trong nhiều thập kỷ qua, những người phụ nữ Hồi giáo ở nước này luôn phải sống với nỗi lo ly dị "treo lơ lửng trên đầu".

Vì thế, phán quyết của tòa án tối cao Ấn Độ đã đánh dấu một thắng lợi to lớn cho những người phụ nữ rơi vào tình cảnh ly hôn trong chớp nhoáng và cả tổ chức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ đã đấu tranh chống lại hủ tục này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý. Người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Fatehpuri, nơi có từ giữa thế kỷ XVII, là một địa điểm nổi tiếng ở Delhi cổ cho rằng tục lệ nói 3 lần từ ly hôn là vấn đề của đức tin và vấn đề của cá nhân nên không thể can thiệp được.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 22/8 cũng được đánh giá là dấu mốc mang tính lịch sử của ngành tư pháp nước này khi sẵn sàng thay đổi tục lệ vốn đã ngấm sâu trong tư tưởng các thế hệ người Hồi giáo Ấn Độ.

Với phán quyết này, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 23 cấm tục lệ ly hôn tức thì giống như các nước láng giềng Pakistan, Bangladesh, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hay Malaysia.

3 từ 'ma thuật' khiến đàn ông Ấn Độ bỏ vợ ngay lập tức 3 từ "ma thuật" khiến đàn ông Ấn Độ bỏ vợ ngay lập tức Một số phong tục ly hôn kỳ lạ trên thế giới Một số phong tục ly hôn kỳ lạ trên thế giới Phụ nữ Afghanistan dũng cảm ly hôn trong xã hội hiện đại Phụ nữ Afghanistan dũng cảm ly hôn trong xã hội hiện đại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước