Đừng vì sự bất cẩn của người lớn khiến trẻ mang thương tật cả đời!

VTV9-Thứ năm, ngày 18/01/2018 10:27 GMT+7

VTV.vn - Những vụ tai nạn thương tâm đã phản ánh tình trạng thương tích xảy ra ở trẻ nhỏ có nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn.

Liên tiếp trong thời gian gần đây đã xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc ở trẻ nhỏ như: bé trai 13 tháng tuổi ở tỉnh Bình Dương bị đứt lìa bàn tay vì ngồi chơi cạnh bố trong lúc sửa xe, bé trai 3 tuổi ở tỉnh Bến Tre bị ngã vào máy xay bột nhang bị dập nát bàn tay... Trong nhiều vụ tai nạn, chỉ trong một phút người lớn bất cẩn, con trẻ đã phải mang thương tật cả đời.

Trong 35.000 người tử vong vì tai nạn thương tích, có 8.000 trẻ em từ 0 - 18 tuổi. Đây là số liệu khảo sát về tai nạn thương tích xảy ra mỗi năm ở nước ta. Từ hai vụ tai nạn điển hình nói trên, người lớn phải ý thức mạnh mẽ về sự giám sát của mình trước con trẻ. Điều cần làm là tạo một không gian chơi đùa an toàn cho trẻ; không cho trẻ chơi gần những nơi nguy hiểm như bếp lửa, bếp gas; không cho trẻ sờ nắm những vật sắc nhọn, hóa chất, đồ điện; đậy kín các vật dụng chứa nước; làm rào chắn các vị trí có thể khiến trẻ bị ngã.

Việc nuôi dạy con trẻ là cả một hành trình của các bậc làm cha, làm mẹ. Trong hành trình này, người lớn hoàn toàn có thể thực hiện được việc bảo vệ trẻ nhỏ tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc, thậm chí gây thương tích cả đời bằng sự giám sát chặt chẽ và thực sự cẩn trọng của gia đình.

Những cách đơn giản để phòng ngừa tai nạn đối với trẻ em Những cách đơn giản để phòng ngừa tai nạn đối với trẻ em

VTV.vn - Các bậc phụ huynh có thể phòng ngừa tai nạn cho trẻ nhỏ với những lưu ý đơn giản dưới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước