Hàng nghìn người tham gia lớp học Đạo đức gia đình tại Nhật Bản

Quang Hưng (PV Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 19:12 GMT+7

VTV.vn - Mô hình lớp học đạo đức gia đình tại Nhật Bản đang thu hút hàng nghìn người trên cả nước tham gia.

Người Nhật Bản có quan điểm rõ ràng rằng để hình thành đạo đức gia đình phải có sự nhắc đi nhắc lại thường xuyên hay phải có sự chia sẻ để giải quyết khúc mắc. Đó là lý do ra đời các lớp học Đạo đức gia đình với 600.000 người tham gia trên toàn quốc. Điểm đặc biệt của lớp học này là diễn ra hàng ngày và bắt đầu từ rất sớm.

Ngày nào cũng vậy, cứ 5h sáng khi nhiều người vẫn còn đang ngủ, những người dân ở phường Sagamihara đã bắt đầu tham gia lớp học. Phần lớn thời gian của lớp học là để mọi người chia sẻ những khúc mắc hay câu chuyện gia đình của chính mình, quy tắc đạo đức gia đình truyền thống là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề.

Hàng nghìn người tham gia lớp học Đạo đức gia đình tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Một lớp học Đạo đức gia đình tại Nhật Bản.

Bà Misao Kitou - Thuyết giảng viên Hội đạo đức gia đình Nhật Bản - cho biết: "Hôm nay tôi chia sẻ với mọi người về nội dung thứ 8 trong đạo đức gia đình đó là vui vẻ và nhân hòa. Vui vẻ sẽ tạo nên sức khỏe, còn nhân hòa tạo nên hạnh phúc. Tinh thần vui vẻ và nhân hòa là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày".

Đạo đức gia đình của người Nhật dựa trên 6 nguyên tắc chính là chào hỏi, đáp lễ, đi đến cùng của sự việc, tôn trọng giờ giấc, sạch sẽ và lễ nghĩa đúng mực. Nguyên tắc đi đến cùng của sự việc mới thôi là một đặc điểm nổi bật, giống như việc không phải rửa bát xong là xong, mà phải lau chùi mọi thứ xung quanh hoặc hoàn thành công việc với nỗ lực cao nhất có thể.

Lớp học đạo đức gia đình có lịch sử lâu đời do nhà giáo dục Maruyama khơi dụng từ năm 1946 với mong muốn vực dậy tinh thần của người Nhật thông qua con đường đúng đắn.

Chị Mihara Maki - Thành viên tham gia lớp học - cho biết: "Từ khi tôi tham gia lớp học, tôi thấy mối quan hệ trong gia đình tốt lên nhiều, việc đến lớp hàng ngày lúc 5h sáng đã thành thói quen. Cuộc sống của tôi có sự khác biệt giữa những ngày tôi đến đây và những ngày tôi không đến".

Các nguyên tắc đạo đức được duy trì trong gia đình người Nhật không phải tự nhiên có mà phải có sự học tập, nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Do vậy mô hình lớp học Đạo đức gia đình tại các tổ dân phố đã được tổ chức thành một hệ thống trên toàn quốc.

Một tuần một lần, các thành viên tham gia lớp học đều dọn dẹp tại các khu công cộng của thị trấn với mục đích kêu gọi những người tình nguyện khác tham gia. Dậy sớm, tạo không khí sôi nổi, dọn dẹp sạch sẽ và giúp ích cho cộng đồng là những điều phù hợp với cuộc sống gia đình truyền thống gắn với nông nghiệp như Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước