Lễ hội đua thuyền rồng Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 19:17 GMT+7

Biểu diễn chèo thuyền rowing thuyền nhẹ nữ 4 tay chèo, nội dung Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại ASIAD 2018. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Khu vực mặt nước Hồ Tây dọc theo trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, sáng nay (16/2) đã trở thành đường đua xanh với lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội 2019.

Từ thành công của năm ngoái, lễ hội đã mở rộng quy mô với 43 đội trong nước và quốc tế. Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Sáng nay, đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng hoa cổ vũ cho các đội thuyền. Khi tiếng trống hội vang lên là lúc các cuộc đua bắt đầu. Một chút mưa xuân hòa vào các phần thi đấu đã tạo ra một không khí lễ hội đặc trưng ngay giữa lòng Thủ đô. Các cuộc tranh tài đã đem đến cho khán giả những khoảnh khắc khó quên.

Lễ hội đua thuyền rồng Hà Nội - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng cờ, hoa động viên các đội thuyền. (Ảnh: VGP)

Lấy cảm hứng từ hình ảnh dạo thuyền rồng của Vua Lê trên hồ Lục Thủy xưa, UBND TP Hà Nội đã bắt tay cùng hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng nhằm tạo một không gian bảo tồn truyền thống một nét đẹp văn hóa ông cha tại thủ đô đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, ban tổ chức đã tạo ra một điểm hẹn đầu Xuân để cứ đầu năm người ta lại nhớ về thủ đô với hội đua bơi chải.

Ở nội dung nam chuyên nghiệp - nội dung được mong chờ nhất trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Lào giành giải nhất, còn ở bảng nữ, những cô gái Quảng Trị đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. Nhưng có lẽ giải thưởng lớn nhất đã thuộc về những người tổ chức khi chỉ trong ngày đầu tiên thi đấu đã có 5.000 lượt du khách tham gia. 

Ngày mai (17/2), 20 đội phong trào sẽ tiếp tục tranh tài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước