Lễ hội Tịch Điền: Tái hiện cảnh vua đi cày đầu năm mới

Café sáng với VTV3-Thứ hai, ngày 15/02/2016 12:57 GMT+7

VTV.vn - Từ lâu lễ hội Tịch Điền tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng, là di sản văn hóa của dân tộc.

Ngày 14/2 (tức mùng 7 Tết) tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ hội Tịch Điền. Lễ hội từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội lớn của nước ta vẫn còn lưu giữ được nét đẹp làng quê ngày xuân. Lễ hội được diễn ra trang trọng và uy nghiêm với những phần lễ như rước chân nhang từ đền thờ vua Lê Đại Hành về chùa Đọi, lễ rước nước, tắm tượng cùng với đó là màn múa trống, múa rồng...

Đặc biệt điểm thú vị nhất của lễ hội là tái hiện lại cảnh nhà vua xuống đồng cày ruộng. Cũng như mọi năm, năm nay cụ Đinh Trọng Tế, 88 tuổi được vinh dự giao trọng trách đóng vai vua Lê Đại Hành. Lễ hội Tịch Điền được coi như Quốc lễ bởi ý nghĩa nhân văn và tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước