Người dân ĐBSCL có xu hướng sinh ít con

Thái Thảo, Lê Thái-Thứ ba, ngày 11/07/2017 11:12 GMT+7

VTV.vn - Năm 2005, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tại ĐBSCL là 13%, đến năm 2015 chỉ còn 5,9%. Tỷ suất sinh cũng giảm rõ, từ trung bình 2 con/phụ nữ, giảm xuống còn 1,76 con/phụ nữ.

Nếu trước đây, khẩu hiệu tuyên truyền thường thấy của công tác Kế hoạch hóa gia đình là "Mỗi gia đình nên có 1 hoặc 2 con" thì nay khẩu hiệu đã trở thành "Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con". Lý do là áp lực từ nguy cơ già hóa dân số nếu các gia đình duy trì tỷ suất sinh chưa đến 2 con.

Nếu các gia đình ngại sinh con hoặc không sinh con, theo đà này, tương lai của Việt Nam có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động, mất cân bằng giới tính và kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Thực tế minh chứng, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên tại ĐBSCL đã tăng từ 52,8% năm 2005 lên thành gần 58% năm 2015. Đây là biểu hiện cho thấy già hóa đã thật sự bắt đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước