Nhà leo núi 10 lần chinh phục Everest tử vong khi leo lên đỉnh Annapurna ở Nepal

Mai Linh (theo CNN)-Thứ sáu, ngày 21/04/2023 06:00 GMT+7

Noel Hanna vào năm 2008. Anh đã tử vong khi đang đi xuống đỉnh Annapurna ở phía tây Nepal. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Một người Bắc Ireland tử vong và một người Ấn Độ vừa được ghi nhận mất tích ở đỉnh núi cao thứ mười thế giới.

Noel Hanna, nhà leo núi với thành tích 10 lần leo lên đỉnh Everest, đã tử vong sau khi leo xuống từ đỉnh Annapurna cao 8.091 mét ở phía tây Nepal. Nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong của Hanna hiện chưa được biết đến. Cùng khoảng thời gian đó, một nhà leo núi Ấn Độ đã rơi vào một khe nứt tại hạ lưu Annapurna và mất tích. Các quan chức của công ty leo núi cho biết, hai người Ấn Độ khác gặp thời tiết xấu khi leo Annapurna đã được giải cứu.

Đỉnh Annapurna nằm ở phía tây Nepal, được chinh phục lần đầu bởi Maurice Herzog, người Pháp vào đầu những năm 1950. Ngọn núi được coi là nguy hiểm vì có nguy cơ tuyết lở thường xuyên. Ít nhất 365 người đã leo lên Annapurna và hơn 72 người đã tử vong trên núi. Mới đây, ba người leo núi Nepal đã tử vong sau khi bị băng  ở phần dưới của đỉnh Everest đâm trúng.

Nepal có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Leo lên đỉnh núi Himalaya và đi bộ đường dài trên chân đồi là những môn thể thao mạo hiểm phổ biến, cũng như là nguồn tạo việc làm và thu nhập cho đất nước nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước