Nhóm tình nguyện viên nhỏ tuổi bảo vệ rừng ngập mặn tại Panama

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/03/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm các em nhỏ 10 tuổi đã tập trung thành đội tình nguyện để trồng cây và chăm sóc khu rừng ngập mặn tại Panama.

Mỗi đứa trẻ là một hạt mầm của tương lai, khi hạt mầm ấy phát triển tốt, tương lai sẽ tươi sáng. Giới chức ở Panama đang nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng tại một khu rừng ngập mặn vốn đang trên đà bị hủy hoại. Tương lai ấy được đem lại bởi một nhóm các em nhỏ mới chỉ 10 tuổi hay còn gọi là "Những người bảo vệ rừng ngập mặn".

Nằm ven bờ biển phía nam Panama, với một hệ sinh thái phong phú cung cấp thực phẩm và cản bão gió từ biển vào, khu rừng ngập mặn El Maria là thứ không thể thiếu đối với người dân địa phương. Tuy nhiên, hơn một nửa diện tích rừng hiện đã bị phá hủy bởi nạn khai thác bừa bãi và nhiều dự án giao thông, công nghiệp.

Lo lắng cho sự tồn tại của khu rừng, một nhóm các em nhỏ 10 tuổi tại đây đã lập nên một đội tình nguyện có tên "Những người bảo vệ rừng ngập mặn", có nhiệm vụ trồng cây và chăm sóc khu rừng.

Cây được các em trồng ngay tại chính sân trường của mình và dành mọi thời gian rảnh chăm sóc cho chúng. Khi cây đủ lớn sẽ được các em đem ra rừng nuôi lớn tiếp.

Cùng với các em nhỏ, nhiều anh chị lớn hơn cũng đã bắt đầu chung tay chăm sóc rừng. Trong vòng 3 năm trở lại đây đã có tới 44.000 cây được trồng mới nhờ những thế hệ này với hy vọng sẽ làm tươi tốt trở lại khu rừng ngập mặn vốn rất gắn bó với thế hệ ông cha mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước