Nuôi dưỡng văn hoá đọc ở Anh

Phương Huyền (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 06:05 GMT+7

VTV.vn - 50% người Anh có thói quen đọc sách ít nhất mỗi tuần một lần. Đọc sách trên tàu điện, đọc ngoài công viên, đọc ở quán cà phê.

Ở các nước phương Tây, sách vẫn giữ một vị trí quan trọng. Báo cáo cho thấy tỷ lệ người đọc sách nhiều nhất thế giới lại nằm ở các nước phát triển, trong đó đầu bảng là 5 quốc gia khu vực bắc Âu. Đọc sách không còn chỉ là thú vui rảnh rỗi mà nghiêm túc có thể coi là một dòng chảy văn hoá trong đời sống hàng ngày. Nhiều người tranh thủ bất kỳ chút thời gian rảnh nào có được để đọc một cái gì đó.

Anh Charlie Talbot, thành phố London, Vương quốc Anh, cho biết: "Thường tôi đọc khoảng 3 quyển sách 1 tháng. Ngày xưa cũng có đọc tiểu thuyết nhưng giờ thì chủ yếu là đọc sách bổ sung kiến thức".

Nhu cầu đọc lớn cũng tạo những ảnh hưởng nhất định tới chuyện kinh doanh sách. Đi mua sách thì thấy, đây là một trong những ngành chiều khách bậc nhất. Ngoài chuyện bày sách bán, cửa hàng nào cũng chăm chút thêm không gian đọc tại chỗ, thậm chí địa điểm tổ chức sự kiện, trao đổi toạ đàm về sách.

Ông Fred Jones, thành phố London, Vương quốc Anh, nói: "Đi mua sách cũng là thú vui. Kinh doanh sách thực ra chẳng khác gì kinh doanh văn hoá. Việc hiệu sách hiểu tâm lý của người mua cũng là cách để chuyện bán hàng của họ tốt hơn, nhưng cũng tạo được tác động ngược lại tới khách hàng, nó khiến mình được tạo thêm cảm hứng với việc đọc".

Văn hoá đọc được coi trọng, không chỉ nhìn thấy từ cách kinh doanh. Sâu xa nó xuất phát từ khi một đứa trẻ được định hình thói quen. 89% số người Anh trả lời trong một khảo sát nói rằng, họ được cha mẹ đọc sách cho lúc nhỏ, hình thành thói quen đọc, và sau này cũng rèn lại thói quen này cho con mình.

Ở Anh, chuyện phát triển văn hoá đọc không phải chỉ trong nhà trường, trong gia đình, mà thậm chí là trách nhiệm của cả chính quyền. Nghiên cứu ở Anh cũng cho thấy, người càng bận rộn, thành công, thì lượng sách đọc thậm chí lại cao hơn so với phần còn lại của xã hội. Chuyện đọc cũng giống nhiều thói quen khác trong ngày, khác biệt chỉ nằm ở mỗi người chọn thứ tự ưu tiên cho từng việc khác nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước