Phát hiện cung điện cổ 2.700 năm tuổi tại Iraq

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 22:37 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ Iraq vừa phát hiện ra cung điện khoảng 2.700 tuổi nằm dưới đống đổ nát của lăng mộ nhà tiên tri nổi tiếng Jonah.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra cung điện khi đang điều tra đường hầm do IS xây dựng tại khu vực phía Đông thành phố Mosul.

Theo các nhà khảo cổ Iraq, hệ thống đường hầm do IS xây dựng dẫn vào cung điện rất thô sơ có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Cung điện cổ được cho là nơi nhà tiên tri Jonah nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo yên nghỉ. Đây cũng là lần đầu tiên người ta phát hiện ra phiến quân IS đào hầm sâu dưới khu di tích để tìm kiếm cổ vật.

Phát hiện 2 tượng Pharaoh niên đại hơn 3.000 năm trước tại Cairo Phát hiện 2 tượng Pharaoh niên đại hơn 3.000 năm trước tại Cairo Phát hiện dấu vết cổ nhất về sự sống trên Trái Đất Phát hiện dấu vết cổ nhất về sự sống trên Trái Đất Điểm nóng báo chí quốc tế: Phát hiện một hệ Mặt Trời có 7 hành tinh quay quanh Điểm nóng báo chí quốc tế: Phát hiện một hệ Mặt Trời có 7 hành tinh quay quanh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước