Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục tại Singapore

Hữu Hưng (PV Đài THVN Thường trú tại Singapore)-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:37 GMT+7

VTV.vn - Phát triển nông nghiệp gắn với giáo dục là cách Chính phủ Singapore đang hướng tới nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu.

Chị Natali Tay (người dân Singapore) sống cùng gia đình với hai con nhỏ ở khu phố Victoria - Trung tâm của Singapore. Hàng tuần, vào ngày nghỉ hoặc không bận công việc chị thường dẫn hai con lên thăm quan trang trại Bollywood Veggie - nằm ở khu vực Kanji phía Tây Bắc Singapore - khu vực để dành cho phát triển nông nghiệp của quốc đảo này.

"Thăm quan trang trại Bollywood Veggie là trải nghiệm rất khác biệt so với những gì các con tôi được học ở trường. Chúng được thưởng thức không khí vô cùng trong lành, học tập được nhiều điều thú vị. Tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa" - chị Natali Tay chia sẻ.

Bollywood Veggie đã phối hợp với các ngôi trường ở Singapore, thiết kế các chương trình tham quan, trải nghiệm các hoạt động làm nông nghiệp với mục đích giáo dục kiến thức cho các trẻ em. Hơn nữa, họ cũng muốn giúp cho trẻ em thêm yêu thiên nhiên và trân trọng hơn các loại thực phẩm sử dụng hàng ngày.

Mặc dù rất nhỏ nhưng Singapore vẫn dành 1% diện tích đất của mình ở khu vực phía Tây Bắc để cho phát triển nông nghiệp. Trong tương lai không xa nước này có thể sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu nếu trẻ em ở đây được tiếp cận môi trường thiên nhiên nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước