Phụ nữ Ấn Độ học kung fu để tự vệ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/08/2017 22:30 GMT+7

VTV.vn - Các ni cô thuộc dòng truyền thừa Drukpa đã di chuyển hàng ngàn cây số qua dãy Himalaya để dạy những người phụ nữ Ấn Độ kỹ năng võ thuật để tự bảo vệ mình.

Ngay từ sáng sớm, không khí yên bình tại vùng núi Ladakh thuộc dãy Himalaya của Ấn Độ đã bị phá vỡ bởi tiếng hô vang của những người phụ nữ. Họ đang tham gia lớp tập Kung Fu cùng với những giáo viên cũng vô cùng đặc biệt, đó là những ni cô.

Các ni cô thuộc dòng truyền thừa Drukpa có lịch sử hơn 1.000 năm do Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa sáng lập. Khác với các dòng tu khác, các ni cô thuộc dòng này có địa vị bình đẳng với các nam tu. Họ được khuyến khích tập Kung Fu bên cạnh những công việc khác như nấu nướng hay dọn dẹp.

Các ni cô này đã di chuyển hàng ngàn cây số qua dãy Himalaya để tuyên truyền cho những phụ nữ Ấn Độ về quyền bình đẳng giới và dạy họ các kỹ năng võ thuật để tự bảo vệ mình trước nạn hiếp dâm ngày càng gia tăng ở đất nước này.

Mỗi lớp học Kung Fu sẽ kéo dài 5 ngày, mỗi ngày 3 tiếng, từ 6 - 9h sáng. Jigmet Norzom (sinh viên) là một trong những người đang tham gia lớp học Kung Fu. Tại đây, cô được đào tạo các kỹ năng như xuống tấn, đá, đánh cùi chỏ, cách xử lý khi bị tấn công từ phía sau…

Theo báo cáo của Cục Tội phạm quốc gia Ấn Độ, chỉ trong năm 2015, tại đất nước này đã xảy ra 34.651 vụ xâm hại, tăng 43% so với năm 2011, nghĩa là trung bình cứ mỗi giờ lại có 4 vụ xâm hại xảy ra. Con số này trên thực tế có thể sẽ cao hơn rất nhiều do trong nhiều trường hợp, các nạn nhân sẽ không báo cáo về vụ việc do sợ hãi và xấu hổ. Do đó, việc phụ nữ Ấn Độ được trang bị các kỹ năng tự vệ sẽ giúp họ bảo vệ chính mình, góp phần giảm thiểu loại tội phạm này trong thời gian tới.

Cấm ly hôn tức thì - Phán quyết đầy ý nghĩa đối với phụ nữ Ấn Độ Cấm ly hôn tức thì - Phán quyết đầy ý nghĩa đối với phụ nữ Ấn Độ

VTV.vn - Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết lịch sử chính thức cấm thực hành tục ly hôn tức thì - thủ tục từng cho phép người chồng bỏ vợ chỉ với 3 lần từ "talaq" (ly hôn).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước