Phụ nữ mang thai nên tránh dùng mỹ phẩm

Theo ANTĐ-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Hợp chất Bisphenol S (BPS) trong các chất khử mùi, son môi và nước hoa ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ mang thai và thai nhi dù chỉ tiếp xúc với mức độ thấp.

Các nhà khoa học cảnh báo phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng các sản phẩm làm đẹp.

Theo các nhà nghiên cứu, hành vi của mẹ ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của trẻ. BPS được thay thế cho BPA sau khi quan ngại về tác động của nhựa tới sức khỏe con người có thể gây rối loạn nội tiết.

Sai lầm phụ nữ mang thai dễ mắc phải Sai lầm phụ nữ mang thai dễ mắc phải Làm gì khi con gái có bầu? Làm gì khi con gái có bầu? Giai đoạn thai kỳ ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của trẻ Giai đoạn thai kỳ ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của trẻ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước