Trẻ em càng hiếu động ở trường thành tích học tập càng cao

VTV9-Thứ năm, ngày 17/05/2018 10:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo các chuyên gia Mỹ, trẻ em càng hiếu động khi đến trường thành tích học tập của em càng cao, tạo tiền đề phát triển lành mạnh trong tương lai.

Trong cuộc khảo sát với hơn 10.000 em từ 4 - 13 tuổi, nhóm nghiên cứu Đại học Havard nhận thấy những trẻ hoạt động thể chất nhiều sẽ có điểm môn Toán và Tập đọc cao hơn những em thụ động.

Nguyên nhân là khi vận động, bộ não cũng được kích thích, giúp nhớ lâu và sáng tạo hơn. Ngoài ra, trẻ vận động nhiều cũng cải thiện các vấn đề về hành vi.

Một điều đặc biệt nữa là trong lúc vận động, trẻ sẽ bị tiêu hao năng lượng cũng như sự chú ý, vì vậy sẽ không quấy thầy cô khi giảng bài hoặc bạn học.

Những dấu hiệu khi trẻ bị bắt nạt tại trường học Những dấu hiệu khi trẻ bị bắt nạt tại trường học

VTV.vn - Trẻ thường xuyên đau ốm; trẻ thay đổi hành vi, như khó ngủ, gặp ác mộng, điểm số tụt là một trong những dấu hiệu cho thấy có khả năng trẻ đang bị bắt nạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước