Trường học dạy tái chế rác tại Ai Cập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 18:52 GMT+7

VTV.vn - Trong khu phố Zabaline của thành phố Cairo, Ai Cập xuất hiện một ngôi trường đặc biệt không thể tìm thấy ở đâu - trường dạy tái chế rác.

Cũng là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới nhưng tại Cairo, Ai Cập, lại phải đau đầu xử lý vấn đề rác thải bởi thành phố này không có một hệ thống thu gom chất thải thống nhất. Do đó, nhiều người dân khu ngoại ô làm công việc thu gom rác thải có giá trị để bán, chất thải hữu cơ làm thức ăn gia súc, lâu dần hình thành nên một khu phố rác. Tuy nhiên, tại nơi đây một ngôi trường kỳ lạ cũng xuất hiện - ngôi trường dạy tái chế rác.

Ngôi trường nằm trong khu phố Zabaline của thành phố Cairo, Ai Cập có khoảng 30 - 40 trẻ em tới học mỗi ngày, sau giờ học văn hóa của các em ở trường.

Hàng chục năm qua, người dân Zabaline kiếm sống bằng cách thu gom và tái chế rác thải để bán lại. Giáo viên trường dạy tái chế biết họ sẽ không thể ngăn chặn được việc các em tham gia công việc cùng gia đình trong ngành công nghiệp này, nên sẽ giúp chúng làm việc đó một cách an toàn.

"Chúng tôi có các công cụ an toàn công nghiệp như găng tay, tấm bịt tai, khẩu trang, kính và mũ bảo hiểm. Vì vậy, trẻ em sẽ không bị tổn thương" - chị Samah Tadrous - Hiệu trưởng Trường học tái chế nói.

Rác thải đã gắn liền với cuộc sống người dân nghèo Zabaline. Tuy nhiên, tương lai của những đứa trẻ nơi đây sẽ trở nên tươi sáng hơn nhờ những ngôi trường dạy tái chế rác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước