Wat Phou - Di sản thế giới của Lào

Ngọc Phương (PV Đài THVN tại CHDCND Lào)-Thứ ba, ngày 24/04/2018 22:36 GMT+7

VTV.vn - Khu phế tích Wat Phou là di sản thứ hai của Lào được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2001.

Wat Phou trong tiếng Lào có nghĩa là chùa núi được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ V dưới chân núi Phou Kao (núi Voi) thuộc tỉnh Champasak. Đây từng là trung tâm của đạo Hindu thờ thần Shiva. 

Ban đầu là ngôi đền núi, đến thế kỷ XIII, Wat Phou mới trở thành đền thờ phật và tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, khi đến đây, du khách sẽ được thấy những những bức phù điêu chạm khắc hình ảnh các vị thần của Ấn Độ giáo hay những bức tượng Linga, biểu tượng của thần Shiva và tín ngưỡng phồn thực xếp dọc hai bên đường vào khu phế tích.

Theo các nhà khảo cổ và sử học, đã từng tồn tại con đường nối quần thể Wat Phou với kinh đô Angko cổ kính, cách đó khoảng 100km. Dù được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 nhưng những công trình kiến trúc còn sót lại cho đến ngày nay ở Wat Phou có niên đại từ thế kỷ thứ XI - XIII.

Dù đã bị tàn phá bởi thời gian cũng như chiến tranh nhưng Wat Phou vẫn được xem là một trong những địa điểm lưu giữ các giá trị văn hóa và lịch sử của Lào. Sau khi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Wat Phou ngày càng trở thành điểm đến của nhiều du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình kiến trúc độc đáo và những giá trị văn hóa lịch sử. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước