Xu hướng mua sắm đồ xa xỉ đã qua sử dụng

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 11:38 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng dùng đồ xa xỉ second hand đang phát triển mạnh tại những nơi được xem là quê hương của hàng xa xỉ như Pháp, Mỹ.

Kết quả nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Bain & Co và Hiệp hội công nghiệp xa xỉ phẩm Altagamma Italia dự báo doanh số bán đồ xa xỉ phẩm cá nhân trên toàn cầu có khả năng tăng 2-4% trong năm nay. Đây là mức tăng mạnh hơn dự kiến khi xu hướng chi tiêu gia tăng ở châu Âu và Trung Quốc "lấn át" tình trạng mua sắm ảm đạm ở Mỹ và Đông Nam Á.

Các tín đồ thời trang sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để sở hữu những món hàng second hand cao cấp, có thương hiệu. Đặc biệt, xu hướng dùng đồ xa xỉ second hand đang phát triển mạnh tại những nơi được xem là quê hương của hàng xa xỉ như Pháp, Mỹ.

Thị trường đồ xa xỉ đã qua sử dụng của thế giới ước tính có giá trị hàng tỷ USD và tiềm năng rất to lớn. Thống kê từ một Hiệp hội thương mại của Trung Quốc cho thấy giá trị đồ xa xỉ nằm không, chỉ tính riêng tại nước này là khoảng 81 tỷ USD. Con số này tăng ít nhất là 5% mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước