Báo Mỹ giới thiệu về vẻ đẹp con người vùng cao Việt Nam

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 12/10/2015 17:12 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, mục du lịch của trang Business Insider (Mỹ) có đăng tải khá trọn vẹn những hình ảnh về chân dung đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc của Việt Nam.

Người thực hiện bộ ảnh không phải ai xa lạ, chính là nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn Croquevielle. Theo lời giới thiệu của Business Insider, sau chuyến đi tới Việt Nam lần đầu vào năm 2007, Réhahn “nảy sinh tình yêu” với đất và người nơi đây. 4 năm sau, anh chuyển tới sống ở Hội An. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của nhiếp ảnh gia Pháp là những chuyến đi rong ruổi trên nhiều vùng miền xa xôi, ghi lại phong cảnh và cuộc sống người dân bản địa.

Nhờ những khoảnh khắc chụp “tự nhiên và ngẫu nhiên”, người xem có thể tưởng tượng nhiều câu chuyện phía sau hình ảnh chân dung. Trong chuyến đi 11 ngày tới các tỉnh thành miền núi phía Bắc, Réhahn tự lái xe máy tới nhiều làng bản.

Dưới đây là bộ hình vẻ đẹp con người miền cao của nhiếp ảnh gia Pháp được giới thiệu trên Business Insider:

Người H’mong sống ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Trang phục người H’mong rất khác biệt. Người H’mong Đen là quần áo xanh chàm còn người H’mong Hoa là trang phục nhiều màu.
Người H’mong sống ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Trang phục người H’mong rất khác biệt. Người H’mong Đen là quần áo xanh chàm còn người H’mong Hoa là trang phục nhiều màu.
Một em bé người H’mong chơi một mình trước sân nhà.
Một em bé người H’mong chơi một mình trước sân nhà.
Bữa trưa của những em bé người H’mong.
Bữa trưa của những em bé người H’mong.
Vẻ đẹp hùng vỹ của những cung đường phía Bắc, nơi Réhahn có dịp đặt chân tới. Đây là hình ảnh chụp tại đường tới huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.
Vẻ đẹp hùng vỹ của những cung đường phía Bắc, nơi Réhahn có dịp đặt chân tới. Đây là hình ảnh chụp tại đường tới huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.
Nụ cười trong trẻo của em bé người Lô Lô thuộc Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Nụ cười trong trẻo của em bé người Lô Lô thuộc Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Chuyến đi của Réhahn thực hiện vào đúng mùa mưa nên việc di chuyển sang các bản làng bằng xe máy gặp nhiều khó khăn. Đây là hình ảnh được chụp tại Đồng Văn, Hà Giang.
Chuyến đi của Réhahn thực hiện vào đúng mùa mưa nên việc di chuyển sang các bản làng bằng xe máy gặp nhiều khó khăn. Đây là hình ảnh được chụp tại Đồng Văn, Hà Giang.
Người thiếu nữ ở Đồng Văn.
Người thiếu nữ ở Đồng Văn.
Nhiếp ảnh gia kể lại, đôi khi anh khó tìm được những người còn mặc nguyên trang phục truyền thống.
Nhiếp ảnh gia kể lại, đôi khi anh khó tìm được những người còn mặc nguyên trang phục truyền thống.
Một cô gái người Dao đỏ đi thu hoạch ngô.
Một cô gái người Dao đỏ đi thu hoạch ngô.
Anh chia sẻ: “Một trong các nguyên nhân hàng đầu khiến những đứa trẻ không được đến trường đó là sự nghèo đói”.
Anh chia sẻ: “Một trong các nguyên nhân hàng đầu khiến những đứa trẻ không được đến trường đó là sự nghèo đói”.
Việc đến trường với các em gặp nhiều khó khăn.
Việc đến trường với các em gặp nhiều khó khăn.
Một số em phải đi bộ mất hơn 2 tiếng, trèo đèo lội suối mới có thể tới lớp.
Một số em phải đi bộ mất hơn 2 tiếng, trèo đèo lội suối mới có thể tới lớp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước