Cảnh sát du lịch tại các nước châu Á hoạt động hiệu quả

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 20:25 GMT+7

Ảnh: Blogs/Ft.

VTV.vn - Ở các quốc gia như Malaysia, Singapore, Thái Lan, lực lượng Cảnh sát du lịch đang hoạt động khá hiệu quả.

Tại Thái Lan, không khó để bắt gặp cảnh sát du lịch tại các điểm đến như Bangkok, Pattaya. Lực lượng này vừa đảm bảo an ninh vừa hỗ trợ du khách. Trong trường hợp khẩn cấp, khách du lịch ở bất cứ đâu tại Thái Lan chỉ cần liên lạc đường dây nóng 1155 và cảnh sát sẽ tiếp nhận.

Còn tại Malaysia, Cảnh sát du lịch thuộc Cảnh sát hoàng gia, thành lập năm 1985 nhằm hỗ trợ du khách về luật pháp, văn hóa địa phương cũng như ngăn chặn tội phạm.

Với Hàn Quốc, cảnh sát du lịch thuộc lực lượng cảnh sát Hàn Quốc; hoạt động tại hầu hết các vùng du lịch trọng điểm như Seoul, Busan, Incheon… Ngoài nhiệm vụ tuần tra, lực lượng này kiêm báo cáo các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và được quyền xử lý các vấn đề phát sinh về mặt an ninh.

Ngành du lịch Việt đang thiếu một nhạc trưởng "Ngành du lịch Việt đang thiếu một nhạc trưởng"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, Quảng Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước