Lễ hội Pchum Pen - Mùa báo hiếu của người dân Campuchia

Thạch Thông (Thường trú VTV tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội Pchum Pen có ý nghĩa tương tự như lễ Vu lan tại Việt Nam để người dân Campuchia cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn với những bậc sinh thành.

Cứ vào những ngày tháng 9 dương lịch hàng năm, người dân Campuchia lại bước vào một lễ hội lớn bậc nhất trong năm - lễ hội Pchum Pen, kéo dài 15 ngày. Trong suốt mùa lễ hội, chư tăng thay phiên nhau tụng kinh cả ngày để cầu nguyện và cứu độ những vong linh đã quá cố.

Trong các nghi thức tôn giáo được thực hiện có nghi thức mở cửa địa ngục với ý nghĩa cứu giúp những vong linh bị lầm lạc, chịu cực hình ở các địa ngục và giúp cho các vong linh chưa siêu thoát được trở về thăm con cháu, họ hàng, tạm thời thoát khỏi ngục hình trong mùa lễ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước