Cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2016 20:32 GMT+7

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016. (Ảnh: Thu Ngà)

VTV.vn - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Hôm nay (30/6) các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, năm nay cả nước có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm các thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng, xét tốt nghiệp THPT và các thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT.

Nếu như năm trước, các thí sinh có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xin cấp lại phiếu báo thi vào ngày thi đầu tiên, năm nay, các thí sinh bắt buộc phải hoàn thiện phiếu báo thi trong ngày làm thủ tục dự thi. Ghi nhận ban đầu của phóng viên Thời sự tại các cụm thi Nghệ An, Thanh Hóa, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Huế, lượng thí sinh đến đăng ký dự thi khá đông. Điển hình 2 cụm thi tại Nghệ An đạt tỷ lệ 98%.

Năm nay là năm đầu tiên tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước đều có cụm thi xét tuyển đại học, cao đẳng; số lượng cán bộ giáo viên địa phương tham gia công tác coi thi, chấm thi nhiều hơn năm trước nên vấn đề đảm bảo an ninh, chống tiêu cực được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt lên trên hết.

Trong ngày hôm nay, một số hội đồng thi tiếp nhận các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt và ngay lập tức đã bố trí các phương án thi hợp lý cho các em. Ví dụ Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh bố trí 1 cán bộ viết bài cho thí sinh bị gãy tay, hay Hội đồng thi Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa bố trí chỗ ngồi thuận lợi cho thí sinh khuyết tật viết bằng chân.

Sáng 1/7, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Toán, thời gian làm bài 180 phút theo hình thức tự luận. Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 4/7.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước