Đăk Lăk tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

VTV8-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 11:38 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tỉnh Đăk Lăk đang nhanh chóng triển khai đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020".

Tiếng Việt vừa là một môn học, vừa là một công cụ giúp học sinh tìm hiểu tri thức từ các môn học khác. Tuy nhiên, có một thực tế là chất lượng học tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số chưa cao, kéo theo nhiều hạn chế về khả năng tiếp thu và tư duy cho học sinh.

Tỉnh Đăk Lăk có đến 47 dân tộc thiểu số đang sinh sống. Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 1/3 tổng số học sinh toàn tỉnh. Hiện các trường đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học tiếng Việt nhằm tăng cường khả năng đọc, hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước