Đổi mới giáo dục - Thận trọng nhưng không chậm trễ

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 20:33 GMT+7

(VTV.vn) - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài THVN nhân dịp đầu năm mới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: “Giáo dục là lĩnh vực có tính chất đặc thù liên quan đến lợi ích của các học sinh, sinh viên và đây là lợi ích lâu dài. Trong giáo dục không có chỗ để chúng ta làm lại. Quan điểm của chúng tôi là phải hết sức thận trọng. Phương châm chỉ đạo của chúng tôi là thận trọng nhưng không được chần chừ, không được do dự, khẩn trương nhưng không được vội vã, hấp tấp”.

2015 là năm bản lề của việc thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Đầu năm mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận đã dành cho Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam một cuộc trao đổi, chia sẻ những quyết tâm thực hiện đổi mới với phương châm thận trọng nhưng không chậm trễ và cả lý do vì sao ông là người ít phát ngôn hơn các vị Bộ trưởng khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước