Đợt 1 xét tuyển Đại học: 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu

Thu Hiền - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 19:06 GMT+7

VTV.vn - Tại đợt xét tuyển đầu tiên, có 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu, đa phần là các trường top trên, các trường khối an ninh quân sự và các trường đại học công lập.

Hôm nay (7/8), là hạn cuối để các thí sinh nộp giấy xác nhận nhập học tại trường Đại học, Cao đẳng mà mình trúng tuyển. Những thí sinh chưa trúng tuyển có thể tiếp tục chọn trường, chọn ngành và nộp hồ sơ xét tuyển trong đợt bổ sung.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng hơn 150 trường sẽ tuyển sinh bổ sung trong đợt thứ hai này, trong đó có những trường phải tuyển đến hơn 50% chỉ tiêu. Tại đợt xét tuyển đầu tiên, có 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu, đa phần là các trường top trên, các trường khối an ninh quân sự và các trường đại học công lập.

Do mặt bằng điểm của các thí sinh năm nay khá cao, nhiều thí sinh có điểm bằng nhau, nên trong đợt xét tuyển đầu tiên một số trường đã phải sử dụng đến tiêu chí phụ. Dẫn đến xảy ra một vài trường hợp đáng tiếc là thí sinh có điểm cao, nhưng vẫn không trúng tuyển vào trường mình mong muốn. Vì vậy trong đợt xét tuyển thứ hai các thí sinh cần cân nhắc kỹ khi nộp hồ sơ, chú ý đến những tiêu chí phụ mà các trường đã áp dụng trong đợt 1.

Đợt xét tuyển thứ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 13/8 đến 17h ngày 15/9. Các thí sinh chủ động theo dõi thông tin trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các trường mà mình dự kiến đăng ký xét tuyển để nắm được những thông tin mới nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước